Thai phụ cần tránh các thuốc diệt côn trùng

14/04/2013 16:36 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu về ung thư não ở trẻ em cho thấy cha mẹ sống trong môi trường có thuốc diệt mối thì có gấp hai lần rủi ro con sinh ra bị khối u não.

(TNO) Một nghiên cứu về ung thư não ở trẻ em cho thấy, cha mẹ sống trong môi trường có thuốc diệt mối thì có gấp hai lần rủi ro con sinh ra bị khối u não, theo Telegraph.

Nghiên cứu do Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Telethon (Úc) thực hiện trên 303 ca bệnh và 941 gia đình ở Úc.

Thuốc diệt côn trùng và ung thư não ở trẻ em
Thai phụ nên tránh các loại thuốc diệt côn trùng - Ảnh: Shutterstock
 

Giáo sư Elizabeth Milne, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cha mẹ phơi nhiễm thuốc tiêu diệt các giống gây hại trong nhà trước và trong thời kỳ mang thai đối mặt với rủi ro trẻ sinh ra mắc bệnh ung thư não cao hơn.

Nghiên cứu cho thấy cha mẹ phơi nhiễm thuốc diệt mối thì trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp hai lần, trong khi rủi ro này ở mức 30% với các loại thuốc khác.

Nghiên cứu cho thấy có ít bằng chứng về rủi ro mắc bệnh này ở trẻ phơi nhiễm thuốc trừ sâu sau khi sinh.

Nguyễn Đan

>> Kiểm soát dị tật trước khi mang thai
>> Phụ nữ mang thai chăm sóc da
>> Cẩn thận với sốt, cảm cúm khi mang thai
>> Huyết áp cao lúc mang thai ảnh hưởng IQ trẻ
>> Mang thai và vệ sinh răng miệng
>> Giảm ung thư từ chế độ bảo vệ tim
>> Thuốc trừ sâu phá nát não ong
>> Nhiễm ít thuốc trừ sâu, não vẫn bị tổn hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.