Thái Lan vạch kế hoạch chống cúm gia cầm

25/01/2005 11:07 GMT+7

Ngày 24/1, Phó thủ tướng Thái Lan Chaturon Chaisaeng cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó khả năng bệnh cúm gia cầm có thể lây nhiễm từ người sang người.

Kế hoạch này trị giá 776 triệu bạt (20 triệu USD), bao gồm việc dự trữ 100.000 liều vắc-xin phòng cúm và 10 triệu khẩu trang y tế. Hiện công việc sản xuất vắc-xin cũng như các thiết bị xét nghiệm đang được triển khai. Ngoài ra, Thái Lan còn tiến hành các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ tại những nơi công cộng như nhà hát hay xe buýt.

Đến nay đã có ít nhất 12 người Thái Lan thiệt mạng vì dịch cúm gia cầm. Hiện khu vực miền Đông và miền Trung Thái Lan đang trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện thêm những ổ dịch mới.

H.Y
(TNA, VNA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.