Thai chết lưu hơn 20 ngày nhưng siêu âm “bình thường”

09/11/2012 00:40 GMT+7

Ngày 8.11, ông Quách Văn Bình (57 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) gửi đơn đến Báo Thanh Niên phản ánh một số bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu làm việc tắc trách, vì con gái ông mang thai chết lưu hơn 20 ngày, nhưng siêu âm thai bình thường.

Thai chết lưu hơn 20 ngày nhưng siêu âm “bình thường”
Chị Thơ đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: T.T.Phong

Theo ông Bình, ngày 1.11, con gái ông là Quách Ngọc Anh Thơ (30 tuổi), mang song thai trai, được 28 tuần. Chị Thơ thấy bụng đau nên gia đình đưa vào BVĐK Bạc Liêu khám. Tại đây, BS Phạm Thị Đan Thanh cho chị Thơ đi siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm, BS Thanh nói song thai ổn định, phát triển bình thường rồi cho thuốc về nhà uống. Về nhà, chị Thơ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, nhưng bụng đau nhiều hơn. Sáng 2.11, chị Thơ được người nhà đưa đến phòng khám tư của BS Phương Lan (P.3, TP.Bạc Liêu). BS Lan cho biết chị Thơ bị động thai, rất nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con nên đề nghị chuyển ngay vào BV. Tuy nhiên, qua khám bệnh, BS Trần Thị Xuân Đào (Khoa Sản, BVĐK Bạc Liêu) cho biết, chị Thơ sinh con so nên tử cung còn cứng, song thai hoạt động mạnh nên gây đau đớn chứ không sao. Mặc dù lúc này, chị Thơ than đau dữ dội, xin bác sĩ cho nhập viện.

Gia đình ông Bình buộc lòng đưa chị Thơ về nhà, nhưng suốt đêm cơn đau của chị Thơ càng nặng thêm. Sáng 3.11, chị Thơ được người nhà đưa thẳng vào Khoa Cấp cứu sản của BVĐK Bạc Liêu. Sau khi khám, bác sĩ trực cho biết, chị Thơ chuẩn bị sinh non. Sau 2 giờ sinh, bác sĩ thông báo chị Thơ sinh đôi 2 bé trai, tuy nhiên 1 bé trai sinh trước nặng 1,6 kg còn sống, bé trai còn lại đã bị chết lưu trong bụng hơn 20 ngày. Đến ngày 6.11, bé trai sinh nặng 1,6 kg cũng tử vong.

Gia đình ông Bình vô cùng bức xúc, đề nghị cần làm rõ tinh thần trách nhiệm của một số bác sĩ tại BV. Chiều 8.11, làm việc với PV Thanh Niên, BS Trần Văn Khánh, Giám đốc BVĐK Bạc Liêu, cho biết BV đang đề nghị kíp trực báo cáo cụ thể trường hợp của chị Thơ; đồng thời sẽ cho xác minh cụ thể nếu phát hiện bác sĩ, kíp trực có thiếu sót sẽ xử lý nghiêm. Trước mắt BV lo toàn bộ viện phí trong quá trình chị Thơ điều trị.

Trần Thanh Phong

>> Ngủ nghiêng bên trái giúp tránh thai chết lưu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.