Tạo muỗi anopheles không truyền bệnh sốt rét

28/04/2011 11:36 GMT+7

Một nghiên cứu mới nhất vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature đã mở ra hi vọng mới về việc xóa sổ dịch bệnh sốt rét.

Nghiên cứu này tập trung vào việc ngăn chặn khả năng truyền bệnh sốt rét của muỗi. Theo đó, các nhà khoa học đã thành công trong việc gắn gen HEG (homing endonuclease gen) vào trong bộ gen của muỗi truyền sốt rét anopheles (Anopheles gambiae). HEG là một gen có ở nấm, thực vật và vi khuẩn, có khả năng tự nhân đôi và đặc biệt làm mất khả năng truyền ký sinh trùng sốt rét ở muỗi.

Gen này được gắn vào nhiễm sắc thể ở tinh trùng muỗi, nhờ vậy sẽ được truyền cho con cháu. Bằng cách cho muỗi mang gen lạ này giao phối với muỗi bình thường, các nhà khoa học đã cho ra đời những thế hệ muỗi mang gen HEG không có khả năng truyền bệnh sốt rét.

Nghiên cứu trên bước đầu đã thành công cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm trong việc cho ra đời những thế hệ muỗi không truyền sốt rét và tăng số lượng muỗi này thông qua con đường tự nhiên là giao phối và sinh sản.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.