Tại sao cần phải uống thuốc với nhiều nước

12/09/2012 09:55 GMT+7

Đa số dược phẩm dùng đường uống thường được uống chung với nhiều nước. Có rất nhiều nguyên nhân khiến dược phẩm phải được uống chung với nhiều nước. Trước tiên, bản thân dược phẩm khiến cho cơ thể mất nước (chẳng hạn lithium).

Một số loại dược phẩm có thể gây tổn thương cho thận hoặc có thể gây sỏi thận khi dùng hàm lượng lớn, chẳng hạn như cotrimoxazole, indinavir.... Nước sẽ giúp cơ thể “pha loãng” dược phẩm nhằm giúp dược phẩm cùng một lúc không thể đến thận quá nhiều.

Một cách tổng quát, tất cả dược phẩm dùng đường uống đều phải cần nước, trừ phi có sự chỉ dẫn khác của bác sĩ và dược sĩ. Đôi khi ngay trên chính nhãn thuốc cũng có ghi hướng dẫn: “Uống với nhiều nước” thì người sử dụng thuốc cần uống thuốc với nước nhiều hơn bình thường, uống phải hơn một ly nước đầy (ly rưỡi, 2 ly chẳng hạn). Có nhiều loại thuốc sau khi uống, trong ngày vẫn phải cần uống thêm nước, chẳng hạn như indinavir - khi uống thuốc này, người uống có thể uống trên 2 lít nước mỗi ngày.

Một lý do khác để uống thuốc với nhiều nước là nhằm giúp thuốc không làm trầy xước hoặc hóc vào thực quản, có trường hợp viên thuốc kẹt lại thực quản gây kích ứng, viêm loét.

Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.