Tại sao bệnh tay chân miệng tăng chóng mặt?

26/05/2011 19:33 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.5, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Y tế làm rõ nguyên nhân bệnh tay chân miệng (TCM) tăng nhanh chóng mặt như hiện nay và chỉ đạo ngành y tế, các quận, huyện của TP cấp bách dập dịch bệnh TCM và không để có thêm các ca tử vong do bệnh này gây ra.

>> Thêm 2 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Nhiều loại bệnh "vào mùa"

Theo đó, các quận, huyện phải tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Sở Y tế TP.HCM triển khai ngay việc cấp phát thuốc khử khuẩn phòng bệnh TCM tới người dân.

Bên cạnh đó, UBND TP đã chấp thuận cho ngành y tế mua thêm máy thở để giải quyết tình trạng thiếu máy thở trong điều trị cho trẻ mắc bệnh TCM nặng như hiện nay.

 
Trẻ bị bệnh TCM nặng được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi

Bệnh TCM đang tăng nhanh chóng mặt tại TP.HCM. Đặc biệt hơn, liên tiếp nhiều ca tử vong và biến chứng nặng.

Chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, TP.HCM có 6 ca tử vong do bệnh TCM, tương đương với số ca tử vong của 4 tháng đầu năm cộng lại.

Trong tháng 5, có tuần thành phố có hơn 300 trẻ mắc TCM (cao gấp 3, 4 lần so với cùng kỳ năm 2010). Bệnh đã bùng phát và lan rộng ra 24/24 quận, huyện của TP.

Theo Sở Y tế TP.HCM, bệnh đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát do đã xuất hiện chủng vi-rút mới với độc tính cao.

"Chúng tôi đã gửi mẫu xét nghiệm qua Đài Loan. Trong đó, 2/5 mẫu dương tính với chủng vi-rút mang tên EV71 mới thuộc tiểu nhóm B thay vì nhóm C như những trường hợp đã thấy ở Việt Nam trước đây. Trước một chủng mới xuất hiện, cộng đồng tiếp xúc phải có thời gian tạo ra được kháng thể trong cơ thể để đề kháng với vi-rút. Vì vậy, đối với các em nhỏ, sức đề kháng không cao, khi nhiễm vi-rút mới dễ chuyển thành bệnh và diễn tiến nhanh, biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao", ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết.

Nguyên nhân khác mà Sở Y tế khẳng định chính là biện pháp phòng ngừa và khử khuẩn đang có vấn đề.

Bệnh TCM hiện chưa có thuốc phòng ngừa và chữa trị đặc hiệu. Biện pháp chính đến thời điểm này được xác định đó là vệ sinh khử khuẩn môi trường.

 
Giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ là biện pháp quan trọng để phòng bệnh TCM - Ảnh: Nguyên Mi

Thống kê của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, trẻ mắc bệnh TCM chủ yếu là trẻ ở nhà, không đi học. 70% số trẻ mắc bệnh TCM hiện không đi học, 30% số trẻ mắc bệnh có đến trường, nhưng khởi phát bệnh mắc từ nhà.
 
Ông Giang khuyến cáo người dân: các bậc cha mẹ có con em nhỏ không nên lơ là việc vệ sinh cho trẻ để tránh những trường hợp tử vong đáng tiếc vì bệnh TCM.

Cụ thể, để phòng bệnh, biện pháp cơ bản nhất là rửa sạch bàn tay trẻ và người chăm sóc trẻ, để bàn tay không mang con vi-rút này đưa vào cơ thể.

Bên cạnh đó, trẻ chơi đồ chơi, đi đứng và bò lê trên sàn nhà cho nên có thể tiếp xúc với vi-rút gây bệnh. Vì thế, ngoài việc rửa tay thường xuyên cho trẻ, người dân phải vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn hằng tuần đối với đồ chơi, vật dụng của trẻ cũng như môi trường trẻ sinh hoạt.

Từ năm 2007, TP.HCM chỉ đạo các trường học chiều thứ sáu hằng tuần phải tổng vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế. Thế nhưng, trong tháng 4 vừa qua, đoàn thanh tra y tế tại các trường học phát hiện các trường không tiến hành khử khuẩn.

Trước tình hình trên, Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các trường thực hiện lịch khử khuẩn môi trường học đường.

Ngành y tế hiện đang tìm kiếm chất khử khuẩn mới không độc hại, dễ sử dụng để phổ biến cho người dân mua về sử dụng.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện lở miệng, nổi hồng ban, bóng nước ở lòng bàn tay, chân, gối, mông, kèm theo sốt cao liên tục, giật mình, hốt hoảng, run tay chân, ói nhiều, thở nhanh… phụ huynh phải đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được khám chữa kịp thời.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.