Tai biến nguy hiểm do liên cầu khuẩn lợn

08/01/2011 01:20 GMT+7

Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới T.Ư hôm qua cho biết đang cấp cứu, điều trị tích cực cho một bệnh nhân (nam giới, 48 tuổi, ở Hải Dương) mắc liên cầu khuẩn lợn trong tình trạng nặng, toàn thân tím đen, 2 bàn chân bị hoại tử.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, cho biết nhiều khả năng bệnh nhân phải cắt bỏ hai bàn chân do hoại tử sâu. Hiện bệnh nhân vẫn đang phải thở máy.

Bác sĩ Cấp cho biết thời gian qua, hầu như tuần nào cũng có bệnh nhân bị mắc liên cầu khuẩn nhập viện, chủ yếu là những người trực tiếp mổ, chăn nuôi lợn. Nhiều bệnh nhân cho biết trước khởi bệnh có ăn thịt lợn nhưng không xác định được lợn có mắc bệnh hay không.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.