Suy thận cấp do ong đốt

11/08/2010 00:20 GMT+7

(TNO) Thông tin từ khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị VN-Cu Ba Đồng Hới hôm qua cho biết sức khỏe bệnh nhân Đ.Q.T (36 tuổi, quê ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn rất yếu và phải tiếp tục chạy thận nhân tạo trong 2-3 tuần nữa.

Anh T. được đưa vào cấp cứu vào tối 8.8 với gần 80 nốt do ong đốt trên người, các bác sĩ chẩn đoán là vô niệu, suy thận cấp. Trước đó anh T. đi rừng ở gần nhà và bị sập vào tổ ong dưới đất. Theo các bác sĩ, khi bị ong vò vẽ đốt, bệnh nhân có thể bị suy thận do hội chứng tiêu cơ vân cấp; ngoài suy thận cấp có thể gây sốc phản vệ, bệnh diễn biến nhanh nguy cơ dẫn đến tử vong. Vì vậy ngay lúc đó, bệnh nhân phải đến cơ sở y tế có chuyên môn để xử lý kịp thời.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.