Sữa mẹ giúp phát triển vi khuẩn đường ruột

08/05/2012 08:54 GMT+7

Khi nghiên cứu trên các bé 3 tháng tuổi bú sữa mẹ và các bé bú sữa công thức, giáo sư tiến sĩ Robert Chapkin, Đại học Texas, Mỹ, đã nhận xét vi khuẩn đường ruột của đa số bé uống sữa công thức là đồng nhất về sự phân bố của các ngành vi khuẩn.

Khi nghiên cứu trên các bé 3 tháng tuổi bú sữa mẹ và các bé bú sữa công thức, giáo sư tiến sĩ Robert Chapkin, Đại học Texas, Mỹ, đã nhận xét vi khuẩn đường ruột của đa số bé uống sữa công thức là đồng nhất về sự phân bố của các ngành vi khuẩn.

Ngược lại, các ngành vi khuẩn chí (vi khuẩn có lợi) của các bé bú sữa mẹ đa dạng hơn. Vì vậy, bú sữa mẹ tạo thuận lợi cho sự thích ứng khi bé chuyển đổi đời sống từ trong bụng mẹ đến lúc sau ra đời, giúp hoàn thiện hệ miễn dịch, duy trì sự ổn định của đường ruột.

Theo Tuổi Trẻ

>> Viêm đường tiết niệu ở trẻ
>> Men tiêu hóa khác men vi sinh
>> Khiếp vía thức uống đường phố
>> Chế độ ăn và tác động với hệ miễn dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.