Sữa cho trẻ mẫu giáo uống có… giòi!

17/10/2011 00:23 GMT+7

Nhiều phụ huynh đã bức xúc khi phát hiện trong sữa cho con họ uống có giòi.

Chị H., ở ấp Vịnh, xã An Cơ, H.Châu Thành (Tây Ninh) kể lại: Khoảng 7 giờ 30 ngày 29.9, chị cùng một số phụ huynh khác đưa con đến lớp và nán lại xem cô giáo cho con mình (lớp Mầm, trường Mẫu giáo An Cơ) ăn uống như thế nào. "Lúc này, giáo viên cho mỗi em uống một ly sữa (đựng trong ca làm bằng inox). Thấy sữa còn nóng, sợ con tôi uống bị bỏng miệng nên tôi cầm ca sữa lên thổi cho nguội. Trong lúc thổi, tôi thấy trong ca sữa có gì đó lợn cợn. Tôi cứ nghĩ là rác nên lấy móng tay vớt lên. Nhưng khi xem kỹ thì thấy đó là một con giòi. Cùng lúc đó, ba bốn phụ huynh khác cũng phát hiện trong ca sữa của con họ có giòi", chị H. kể.

Trao đổi với PV, cô Trần Thị Mai Chi - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo An Cơ, thừa nhận trong sữa cho học sinh lớp Mầm uống có giòi đúng như phụ huynh phản ánh. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu tìm hiểu thì xác định nguyên nhân là do khâu vệ sinh dụng cụ đựng sữa chưa tốt. Sữa trong bịch được các nhân viên cấp dưỡng đổ ra nồi lớn và pha thêm nước nóng. Sau đó múc sữa từ trong nồi ra ấm bằng inox, rồi từ ấm rót ra ca cho học sinh uống... "Chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm vấn đề trên. Những nhân viên cấp dưỡng đã viết bản tự kiểm và được nhắc nhở phải rửa dụng cụ pha chế sữa bằng nước sôi", cô Chi nói.

Trường Mẫu giáo An Cơ hiện có 252 học sinh, với 6 lớp, từ lớp Mầm đến lớp Lá.

Xuân Bình - Đại Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.