Sốt rét kháng thuốc có chiều hướng gia tăng

12/12/2012 03:20 GMT+7

Ngày 11.12, tại xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống sốt rét. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảnh báo: "Trong 10 năm qua, VN đã thành công trong việc phòng chống sốt rét. Số ca mắc có giảm nhưng số ca kháng thuốc lại tăng lên".

Ngày 11.12, tại xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống sốt rét. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảnh báo: "Trong 10 năm qua, VN đã thành công trong việc phòng chống sốt rét. Số ca mắc có giảm nhưng số ca kháng thuốc lại tăng lên".

Cũng theo bà Tiến, năm 2009, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế công bố Bình Phước là tỉnh có sốt rét kháng thuốc đầu tiên của VN. Đến nay, tỷ lệ ký sinh trùng kháng thuốc là 14,6% của cả nước và có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh Đắk Nông, Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Nguyên nhân là người dân tự mua thuốc điều trị không đúng phác đồ. TS Takeshi Kasai, Trưởng đại diện WHO tại VN còn cho rằng nguyên nhân kháng thuốc điều trị sốt rét là do tình trạng sử dụng thuốc giả và thuốc nhái nhãn hiệu còn nhiều.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.