Sống một mình dễ mất trí nhớ

04/07/2009 23:49 GMT+7

Những ai bị một khiếm khuyết về gien và sống "solo" ở tuổi trung niên dễ có nguy cơ bị mất trí nhớ. Các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát 2.000 người khi họ ở độ tuổi 50 và khoảng 21 năm sau đó, theo BBC.

Kết quả là những người sống một mình ở độ tuổi trung niên có nguy cơ bị mất trí nhớ cao gấp 2 lần so với những người sống chung với người khác. Nguy cơ này tăng gấp 3 lần ở những ai góa vợ hoặc chồng. Và những ai có biến thể gien APOE, nếu góa chồng (hoặc vợ) và vẫn sống "solo", có nguy cơ bị mất trí nhớ cao nhất.  

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.