Sinh con trễ giảm rủi ro ung thư màng dạ con

27/07/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ sinh con lần cuối ở tuổi 40 trở lên giảm 44% rủi ro mắc bệnh ung thư màng dạ con, so với những phụ nữ sinh con lần cuối dưới 25 tuổi.

Theo ANIung thư màng dạ con là bệnh ung thư ảnh hưởng đến mô tạo nên thành tử cung. Dấu hiệu và triệu chứng thông thường của bệnh gồm: chảy máu tử cung bất thường, chu kỳ kinh nguyệt không đều, ra máu giữa các chu kỳ, chảy máu âm đạo sau kỳ mãn kinh, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hoặc bất thường sau 40 tuổi…

 
Sinh con lần cuối ở tuổi 40 giảm 44% rủi ro mắc ung thư màng dạ con - Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Veronica Setiawan, Giáo sư tại Trường Y Keck (Mỹ) nói: So với phụ nữ sinh con lần cuối trước 25 tuổi, những phụ nữ sinh con lần cuối giữa 30-34 tuổi giảm 17% rủi ro mắc bệnh, còn những phụ nữ sinh con lần cuối ở tuổi 35-39 giảm rủi ro mắc bệnh tới 32%.

Nghiên cứu chỉ ra sinh con lần cuối trễ là một nhân tố bảo vệ quan trọng sau khi tính đến những nhân tố khác ảnh hưởng căn bệnh này như trọng lượng cơ thể, số con và ngừa thai bằng thuốc uống.

Nghiên cứu do Trường Y Keck thực hiện được xuất bản trên tạp chí Epidemiology (Mỹ).

Ngọc Lam

>> Ngừa ung thư màng dạ con
>> Chất chống oxy hóa giảm rủi ro ung thư tuyến tụy
>> Tâm thần nặng tăng rủi ro bị ung thư
>> Nghị lực chiến thắng bệnh ung thư
>> Hỗn hợp trà, vàng trị ung thư tuyến tiền liệt
>> Ung thư vú và liệu pháp phẫu thuật bảo tồn vú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.