Rụng ngón chân, tay do hội chứng hiếm gặp

30/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 29.8, Khoa Huyết học, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.H.G.B (18 tuổi, ở Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị rụng hết các ngón chân, tay do mắc hội chứng Vohwinkel.

Đây là căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới mới ghi nhận khoảng hơn 30 trường hợp. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, ngứa nhiều; sau đó các ngón tự cụt mà không cảm thấy đau.

BS Suzanne (MCB) Thanh Thanh, Phó khoa Huyết học - BV Chợ Rẫy, cho biết ngày 13.8, B. được chuyển từ BV Da liễu qua BV Chợ Rẫy để điều trị chứng thiếu máu, giảm tiểu cầu. Lúc này, các ngón tay, ngón chân của B. đã rụng hết, bị nhiễm trùng da. Sau đó, qua hội chẩn đã xác nhận bệnh nhân mắc hội chứng Vohwinkel.

Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.