Rối loạn tâm thần gây nguy cơ tử vong cao

01/11/2011 15:39 GMT+7

(TNO) Rối loạn tâm thần là bệnh không lây “mới nổi” lên tại VN những năm gần đây với nguy cơ tử vong cao.

Mỗi năm, các bệnh không lây nói chung gây ra 70% trong tổng số ca tử vong tại VN.

Cụ thể, trong tổng số khoảng 500.000 ca tử vong hằng năm tại VN thì có khoảng 350.000 ca do các bệnh không lây (tim mạch, tiểu đường, phổi, ung thư…) gây ra.

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý...

Đó là thông tin được bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM, công bố tại hội thảo “Chiến lược phòng chống bệnh không lây” tổ chức ngày 1.11.

Còn trên thế giới, có đến 38 triệu ca tử vong do các bệnh không lây gây ra hằng năm.

Các chuyên gia cũng cho biết, có khoảng 70% các bệnh không lây có thể phòng ngừa được nếu có chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.