Rối loạn căng thẳng sau nhồi máu cơ tim

21/06/2012 11:14 GMT+7

(TNO) Một tháng bị nhồi máu cơ tim đầu tiên, nếu bệnh nhân bị chứng PTSD thì sẽ gặp rủi ro tái diễn nhồi máu cơ tim gấp đôi.

(TNO) Một trong tám bệnh nhân sống sót sau cơn nhồi máu cơ tim trải qua chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Những triệu chứng rối loạn này làm tăng gấp đôi nguy cơ cơn nhồi máu cơ tim tái diễn hoặc có thể tử vong trong vòng ba năm phát bệnh.

Tiến sĩ Donald Edmondson, Giáo sư y học hành vi tại Trung tâm Y thuộc Trường đại học Columbia ở thành phố New York (Mỹ) cho biết, sau một tháng bị nhồi máu cơ tim đầu tiên, nếu bệnh nhân bị chứng PTSD thì sẽ gặp rủi ro tái diễn nhồi máu cơ tim gấp đôi.

Những triệu chứng phổ biến của chứng PTSD gồm gặp ác mộng, cư xử trốn tránh, tăng đường huyết và tim đập nhanh.


Tim đập nhanh là một trong những triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương - Ảnh: Shutterstock 

Nghiên cứu đúc kết từ 24 cuộc khảo sát được xuất bản liên quan đến 2.400 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Kết quả cho thấy 12% bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim đều gặp triệu chứng PTSD.

Ngoài ra, ba cuộc nghiên cứu khác theo dõi 600 bệnh nhân có triệu chứng PTSD sau nhồi máu cơ tim cho thấy, những bệnh nhân này có rủi ro tái diễn nhồi máu cơ tim gấp hai lần.

Tiến sĩ Marcia Slattery, Giám đốc Chương trình Rối loạn lo lắng thuộc Trường đại học Wisconsin (Mỹ) cho biết, nếu tìm thấy những triệu chứng này ở bệnh nhân thì việc lên toa thuốc để giúp bệnh nhân vượt qua cơn nhồi máu cơ tim tái diễn là rất quan trọng.

Ngoài ra, việc tránh nhắc cho bệnh nhân nhớ tới cơn nhồi máu cơ tim cũ cũng là một liệu pháp hữu ích ngoài việc áp dụng thói quen sống lành mạnh.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí PLoS ONE ngày 20.6.

Ngọc Lam

>> Tập thể dục quá mức ảnh hưởng đến tim mạch
>> Tình dục tốt cho người suy tim nhẹ
>> Nước ngọt cho người ăn kiêng làm tăng nguy cơ đau tim
>> Phụ nữ béo phì dễ bệnh tim
>> HPV liên quan nhồi máu cơ tim, đột quỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.