Quảng Ngãi bùng phát bệnh tay chân miệng

21/06/2011 15:03 GMT+7

(TNO) Sáng 21.6, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh và lây lan nhanh tại 13/14 huyện, TP khiến khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi luôn quá tải (ảnh).

>> Tại sao bệnh tay chân miệng tăng chóng mặt?
>> Thêm 2 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Nhiều loại bệnh "vào mùa"

Tuy mới xuất hiện từ cuối tháng 4 nhưng toàn tỉnh đã có hơn 1.410 trường hợp mắc nhiễm bệnh, đa số là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có 4 trẻ bị tử vong.

 

Nguyên nhân là do nhiều địa phương còn lơ là, chưa chủ động trong việc phòng chống, cắt đứt ổ bệnh tại cộng đồng, công tác điều trị bệnh tay chân miệng độ 1 tại tuyến huyện chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến sự lây lan mầm bệnh từ địa phương này sang địa phương khác.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu ngành y tế tiếp tục giám sát ca bệnh, đảm bảo các phương tiện, thuốc men, phân chia nhân lực hợp lý, đặc biệt là tuyến huyện nhằm đảm bảo công tác thu dung, điều trị và tăng cường công tác tuyên truyền, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để khống chế dịch bệnh.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.