Phụ nữ trầm cảm dễ bị đột quỵ

18/05/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu tại Úc phát hiện những phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi bị trầm cảm thì nguy cơ đột quỵ tăng lên gấp 2,4 lần, theo Daily Mail ngày 16.5.

>> Giảm nguy cơ đột quỵ
>> Cạo cao răng giúp ngừa đột quỵ
>> Cà phê, trà xanh giúp giảm nguy cơ đột quỵ
>> Ngừa đột quỵ không khó

Đó là cuộc nghiên cứu do nhà khoa học Caroline Jackson và các đồng nghiệp tại Trường đại học Queensland (Úc) thực hiện.

Cuộc nghiên cứu kéo dài 12 năm tìm hiểu hàng ngàn phụ nữ từ 47 đến 52 tuổi.

Họ đã phân tích dữ liệu của một cuộc nghiên cứu có quy mô nhất tại Úc nhằm tìm kiếm mối liên hệ giữa trầm cảm và đột quỵ ở phụ nữ trung niên.

¼ cho biết mình bị trầm cảm căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn xác định tình trạng trầm cảm và việc dùng thuốc chống trầm cảm trong thời gian gần đó.

Trong suốt thời gian tiến hành cuộc nghiên cứu, có tất cả 177 trường hợp bị đột quỵ lần đầu tiên, theo nghiên cứu được công bố trên Stroke: Journal of the American Heart Association.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ, chẳng hạn như tuổi tác, vị trí kinh tế - xã hội, thói quen hút thuốc, uống rượu và mức độ vận động.

Các yếu tố khác cũng được xem xét là tình trạng sinh lý học, chẳng hạn như cao huyết áp, bệnh tim, thừa cân và tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ bị trầm cảm tăng lên gấp 2,4 lần so với những phụ nữ không bị trầm cảm.

Đức Trí

>> Nói nhiều về bản thân sẽ dễ trầm cảm
>> Sữa chua giảm bớt trầm cảm
>> Những dấu hiệu của trầm cảm
>> Ăn cá giúp giảm trầm cảm sau sinh
>> Trầm cảm vì công nghệ
>> Bố mẹ cãi vã, con dễ trầm cảm
>> Dầu cá tuyết trị trầm cảm
>> Ăn cà chua giúp giảm nguy cơ trầm cảm
>> Đi bộ nhanh chống trầm cảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.