Phòng ngừa nguy cơ loãng xương

25/10/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 25.10, Thanh Niên Online phối hợp cùng nhãn hàng Anlene tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Phòng ngừa nguy cơ loãng xương”.

Chương trình đã cung cấp nhiều kiến thức, thông tin... giúp bạn đọc hiểu sâu hơn nguy cơ loãng xương và các biện pháp phòng ngừa.

Loãng xương là căn bệnh làm xương bị yếu, giòn và dễ gãy dù chỉ bị ngã hoặc va quệt nhẹ do xương bị mất dưỡng chất. Loãng xương lại không có dấu hiệu báo trước và không biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài nên rất khó nhận biết. Mặc dù rất nguy hiểm và thường được gọi là “sát thủ thầm lặng” nhưng loãng xương hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng những hành động, thói quen đúng đắn và đơn giản mỗi ngày.

Khách mời tham gia buổi tư vấn trực tuyến gồm:

- PGS-TS-BS Lê Anh Thư, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM.

- PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia.

- Chuyên gia dinh dưỡng - Thạc sĩ Nguyễn Việt Hương, đại diện nhãn hàng Anlene.

 
Các khách mời trả lời những câu hỏi của bạn đọc

 
Đại diện Thanh Niên Online (bìa trái) tặng hoa cho các vị khách mời

 
PGS-TS-BS Lê Anh Thư, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM (trái) trả lời những thắc mắc của bạn đọc


PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia (phải) trả lời trực tuyến

 
Chuyên gia dinh dưỡng - Thạc sĩ Nguyễn Việt Hương, đại diện nhãn hàng Anlene (phải) trả lời những thắc mắc của bạn đọc

Thanh Niên Online
Ảnh: Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.