Phẫu thuật mắt cho em bé trong ca sinh tư

01/08/2012 08:44 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hôm nay 1.8, bệnh viện tiến hành phẫu thuật laser để ngăn ngừa suy giảm thị lực cho một em bé trong ca sinh tư.

(TNO) Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hôm nay 1.8, bệnh viện tiến hành phẫu thuật laser để ngăn ngừa suy giảm thị lực cho một em bé trong ca sinh tư.

Em bé là con của sản phụ Trần Thị Tình (31 tuổi, ngụ Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), ra đời vào ngày 20.6, trong một ca sinh tư (mang thai tự nhiên) hiếm gặp ở VN.

 Các em bé sinh 4 được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM
Các em bé sinh tư được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) lúc mới sinh - Ảnh: Nguyên Mi

Được biết, chiều 30.7, các em bé trong ca sinh tư đã được khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ, phát hiện một bé (là em bé ra đời đầu tiên, nặng 1,5 kg lúc mới sinh) bị bệnh võng mạc hai bên mắt.

Em bé sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Ba em bé còn lại vẫn được theo dõi sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ cho đến 30 tháng tuổi.

Nguyên Mi

>> Ca sinh 4 bé gái hiếm gặp ở VN
>> Bệnh viện tất tả đón "rồng con
>> Bé sơ sinh nặng 6 kg tại TP.HCM
>> Sản phụ sinh 4 "mẹ tròn con vuông
>> Theo dõi sức khỏe sản phụ bằng iPhone
>> Cứu sống cháu bé khi sản phụ đã qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.