Phát hiện thêm 3.000 chất độc trong khói thuốc lá

19/04/2011 14:00 GMT+7

Thông tin trên được bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Văn phòng Heathbridge Canada (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và phòng chống thuốc lá), cho biết tại hội thảo “Các biện pháp kiểm soát tác hại thuốc lá” diễn ra chiều 18-4 ở Hà Nội.

Theo bà Anh, các nghiên cứu trước đây chỉ xác nhận khói thuốc lá chứa trên 4.000 chất độc hại nhưng báo cáo mới nhất do Mỹ công bố đã phát hiện chứa tới 7.000 chất độc hại. Trong thành phần của khói thuốc lá còn có chất phóng xạ cực độc (polonium 210) làm tăng khả năng mắc ung thư, các bệnh tim mạch, đột quỵ…

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.