Phát hiện mới về bệnh Parkinson

01/07/2011 10:02 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ cho biết vừa phát hiện thêm hai biến thể di truyền mới liên quan đến bệnh Parkinson. Được biết, có khoảng 12 gen đã được phát hiện và trong tương lai khả năng số lượng gen phát hiện còn tăng nhiều hơn nữa.

Trong nỗ lực tìm hiểu rõ hơn sự ảnh hưởng của gen trong việc khởi phát bệnh Parkinson giai đoạn sớm và muộn, các nhà nghiên cứu đã khảo sát gen của khoảng 3.400 bệnh nhân Parkinson và gần 30.000 người bình thường để so sánh.

Họ đã phát hiện ra đột biến gen thứ nhất SCARB2 có liên quan đến việc thoái hóa protein trong con đường dẫn đến bệnh Parkinson. Đột biến thứ hai là biến thể di truyền SREBF1, tác động không tuân theo những cơ chế gây bệnh đã biết trước đây. Đột biến này có liên quan đến sự chuyển hóa lipid, vì vậy nó mở ra một hướng nghiên cứu mới về bệnh Parkinson.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.