Phát hiện chứng tự kỷ từ 6 tháng tuổi

06/02/2012 03:08 GMT+7

Một cuộc thí nghiệm cho phép phát hiện chứng tự kỷ sớm ở trẻ đang được hoàn thiện và sắp được áp dụng trong thực tế, theo Daily Mail dẫn lời nhóm chuyên gia của Đại học London (Anh).

Nhờ vào việc đo đạc hoạt động não bộ, bác sĩ sẽ sớm xác định được những dấu hiệu của chứng rối loạn khi trẻ chỉ mới 6 tháng tuổi. Trưởng nhóm là Giáo sư Mark Johnson khẳng định đột phá mới này có thể mở ra phương pháp điều trị hữu hiệu chứng tự kỷ. Nó cũng cho phép các bậc cha mẹ can thiệp vào quá trình nuôi dạy con một cách sớm nhất.

Theo tiến sĩ Johnson, kết quả trên được rút ra từ cuộc nghiên cứu 54 trẻ 6 đến 10 tháng tuổi nằm trong diện nguy cơ mắc chứng tự kỷ, do anh chị của chúng cũng bị mắc chứng này. Đội ngũ chuyên gia đã đặt cảm biến trên đầu các đối tượng để đo đạc hoạt động của não bộ, từ đó, họ tìm thấy những dấu hiệu bất thường có liên quan chứng tự kỷ, thông qua các biểu hiện chẳng hạn như mắt đối mắt, tương tác xã hội.

P.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.