Các triệu chứng mà bạn mô tả là của bệnh chàm khô. Bệnh thường nặng hơn vào mùa hanh khô, sau khi tiếp xúc nhiều với không khí lạnh, nước, các chất tẩy rửa... Việc trị liệu chỉ giúp giảm triệu chứng trên da, làm da mềm mịn, đỡ khô nứt hoặc căng đau khó chịu và duy trì sự thẩm mỹ cho da, chứ không thể hết hẳn hoàn toàn.
Bạn cần tránh luồng khí lạnh (bằng cách mang găng, vớ); hạn chế tiếp xúc nhiều với nước, xà bông, chất tẩy rửa, sẽ giúp da đỡ bị khô hơn. Bên cạnh đó bạn thoa các chất giữ ẩm; nếu da dày nhiều thì cần kết hợp thêm các chất giúp tiêu sừng, lột sừng. Nếu bị ngứa, bạn có thể uống kèm thêm thuốc uống giảm ngứa và hoặc thoa các thuốc có chứa chất corticoid (theo chỉ định của bác sĩ).
Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương
(Giảng viên ĐH Y Dược, TP.HCM)
Bình luận