Những sai lầm khi dùng kính thuốc

07/05/2011 16:42 GMT+7

Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Văn Tần, Trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Mắt Trung ương, nói về một số sai lầm hay mắc phải xung quanh việc sử dụng kính thuốc.

Dùng chung kính thuốc

Mỗi người có 1 khoảng cách đồng tử khác nhau. Người ta dựa vào khoảng cách giữa hai mắt để lắp làm sao cho tâm kính nằm đúng trục thị giác, đi qua đồng tử. Đeo kính không phù hợp với khoảng cách giữa hai đồng tử thường làm cho người đeo kính có cảm giác khó chịu, nhìn vật không rõ, thị lực tăng ít và nhất là thường hay gây ra nhức đầu, mỏi mắt.

 
Kiểm tra tật khúc xạ cho học sinh

Đeo không đúng chỉ dẫn

Trẻ bị viễn thị phải đeo kính liên tục, thường xuyên, không được bỏ kính ra vì viễn thị nếu không đeo kính, mắt có thể bị nhược thị hoặc nếu có nhược thị rồi thì thị lực không phục hồi. Đeo kính thường xuyên là một trong những cách chữa nhược thị. Trẻ cận thị không nhất thiết phải đeo kính thường xuyên. Cận thị nhẹ, khi hoạt động ngoài trời, thể dục, thể thao, vui chơi có thể bỏ kính.

Không định kỳ kiểm tra mắt

Phải thường xuyên kiểm tra mắt khi có tật khúc xạ, từ 3 đến 6 tháng 1 lần. Nếu thầy thuốc nhãn khoa chỉ định thay số kính mới, cần tuân thủ nghiêm ngặt.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.