Những biểu hiện do dị ứng

24/04/2011 11:40 GMT+7

(TNTS) Hỏi: Tôi có con gái năm nay học lớp 1. Vài năm gần đây cháu bỗng nhiên hay phát bệnh và mỗi khi thời tiết thay đổi thì cháu thường xuyên bị hắt xì, chảy nước mũi. Mỗi buổi sáng sớm thức dậy cháu cũng có những triệu chứng tương tự và có khi hắt xì chảy nước mũi, mắt cháu thì bị ngứa nổi giác và sưng húp. Xin cho biết con gái tôi bị bệnh gì và cách chữa trị bệnh này, liệu khi chữa trị nó có khỏi hẳn không; và bệnh này có biến chứng gì khác không? Rất mong quý báo hồi đáp, vì bệnh rất ảnh hưởng đến việc học của cháu hiện nay. Xin chân thành cám ơn! (một nữ bạn đọc ở TP.HCM)

- Trả lời: Chào bạn, biểu hiện đó là do tình trạng dị ứng. Dị ứng là  tình trạng cơ thể chúng ta phản ứng với các yếu tố lạ từ bên ngoài xâm nhập vào. Thực chất, các yếu tố lạ đó không hẳn đã là độc hại, nhưng vì cơ thể của một số người có phản ứng quá mức với chúng. Các chất gây dị ứng được gọi là dị ứng nguyên hay kháng nguyên. Cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để chống lại chúng và phản ứng giữa kháng nguyên - kháng thể khi xảy ra sẽ gây một loạt các biểu hiện mà chúng ta gọi là dị ứng.

Tình trạng dị ứng biểu hiện qua nhiều triệu chứng khác nhau tùy các ngả vào khác nhau của dị ứng nguyên như: hen suyễn, viêm mũi dị ứng, chàm, mề đay, rối loạn tiêu hóa… Mức độ nặng nhất là choáng phản vệ, có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Các dị ứng nguyên có thể là bụi bặm, phấn hoa, nọc độc của côn trùng, thuốc, thực phẩm...

Để phòng ngừa, chúng ta cần nhận biết rõ dị ứng nguyên nhằm tránh tiếp xúc với chúng. Nếu có triệu chứng ngứa ngáy, nổi gì lạ trên da cần khám và điều trị tại bệnh viện da liễu và các phòng khám có chuyên khoa da. Nếu triệu chứng chủ yếu trên đường hô hấp như hắt xì, ngứa mắt, ngứa mũi thì khám ở chuyên khoa tai mũi họng… 

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.