Nhỏ nhịn đồ ngọt, lớn giảm nguy cơ béo phì

18/08/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Những đứa trẻ nhịn được thức ăn ngọt sẽ nhận "phần thưởng" là giảm nguy cơ béo phì khi trở thành người lớn.

(TNO) Những đứa trẻ nhịn được thức ăn ngọt sẽ nhận "phần thưởng" là giảm nguy cơ béo phì khi trở thành người lớn.

Để có kết luận trên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Wiscons (Mỹ) cho 653 trẻ bốn tuổi bánh quy hoặc kẹo và bảo các bé rằng nếu không ăn đồ ngọt này, chúng sẽ được cho thứ khác sau đó, theo Telegraph.

Nhỏ nhịn được đồ ngọt, lớn giảm nguy cơ béo phì
Trẻ nhịn được thức ăn ngọt sẽ có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Reuters

Cuộc thử nghiệm cho các bé đồ ngọt nói trên được hoàn tất trong giai đoạn 1968-1974. Trong đó, có 164 bé tham gia được theo dõi đến khoảng 35 tuổi.

Các nhà khoa học phát hiện những đứa trẻ có thể dừng cơn thèm ăn đồ ngọt sau này học tốt hơn, có thể xử lý căng thẳng hiệu quả hơn và có thể giảm nguy cơ béo phì.

“Một lý giải cho nghiên cứu mới của chúng tôi là những đứa trẻ có khả năng kiềm chế sự hài lòng ở lúc bốn tuổi, thì có thể điều chỉnh thành công việc hấp thụ calo trong đời sau này”, tiến sĩ Tanya Schlam tại Đại học Wiscons cho hay.

Nghiên cứu này được đăng trên chuyên san The Journal of Pediatrics.

Văn Khoa

>> Nhỏ sợ mập, lớn béo phì
>> Mẹ béo phì, con chậm lớn
>> Dầu hạnh nhân giúp chữa béo phì và tiểu đường
>> Giảm "chuyện ấy" vì béo phì
>> Trẻ béo phì tăng rủi ro bệnh tim mạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.