Nhiều ca biến chứng nặng do nhiễm liên cầu lợn

05/09/2011 00:11 GMT+7

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới quốc gia, trong các tuần gần đây tiếp tục có nhiều ca bệnh nhiễm liên cầu lợn nhập viện.

Các bệnh nhân ở các tỉnh, thành phía Bắc: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Bình... Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng: phát ban hoại tử da, sốc và tụt huyết áp, suy hô hấp. Viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là các tai biến nặng do liên cầu khuẩn lợn gây nên, có thể dẫn đến tử vong.

Từ đầu năm tới nay, bệnh viện đã tiếp nhận 39 trường hợp mắc liên cầu khuẩn lợn, riêng tháng 8 có tới 8 trường hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - Phó giám đốc bệnh viện - cho biết: nếu trước đây nguyên nhân nhiễm bệnh chủ yếu là do tiếp xúc, sử dụng các chế phẩm từ thịt lợn thiếu an toàn, nay xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân. Rất có thể vi khuẩn này đã lan ra môi trường và xâm nhập vào nhiều loại thực phẩm khác.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.