Nhắn tin bằng ĐTDĐ có hại cho sức khỏe?

25/01/2005 14:45 GMT+7

Việc nhận hay gửi quá nhiều tin nhắn qua điện thoại di động sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn, hoặc ít nhất là cho các ngón tay của bạn, đó là khuyến cáo mới đây của các bác sĩ Ý.

Theo khuyến cáo này, những người sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là lớp thanh niên, sẽ có vấn đề về cơ tay nếu nhắn tin quá nhiều.

Hai tờ báo La Repubblica và Il Messaggero của Ý ngày 24/1 đã dành hẳn nửa trang báo của mỗi tờ để nói về nguy cơ này.

Cũng theo hai tờ báo này, một cô bé 13 tuổi ở thành phố Savona miền nam nước Ý đã phải phẫu thuật chỉnh hình sau khi nhắn đến 100 tin nhắn mỗi ngày. Hiện cô đã phải uống thuốc chống viêm và phải để hai tay bất động trong một thời gian dài.

Một nghiên cứu gần đây do nhóm quyền trẻ em Telefono Azzurro (Ý) cho thấy, 37% trẻ em Ý hiện đang bị "nghiện điện thoại di động". Đây cũng chính là căn nguyên dẫn đến sự thay đổi tâm tính và gây nên sự cáu kỉnh thường xuyên ở những người trẻ tuổi sử dụng điện thoại cầm tay.

(Theo Reuters, VDCmedia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.