Nhận biết trẻ lo lắng

23/02/2012 03:01 GMT+7

Trẻ không có đủ thời gian để vui chơi và thư giãn hoặc bị ép buộc làm điều gì đó có thể trở nên lo lắng, theo các chuyên gia.

 
Ảnh: Shutterstock

Để nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sự lo âu ở trẻ em, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nhi khoa Mỹ đưa ra những hướng dẫn sau: trẻ có dấu hiệu tránh xa hoặc thường lảng tránh người khác, ăn uống một cách uể oải hay miễn cưỡng, tỏ rõ sự lo lắng, khó ngủ, luôn than phiền đau đầu hoặc đau bụng, có dấu hiệu trầm cảm.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.