Nguyên nhân gây cảm lạnh

09/09/2014 01:15 GMT+7

Sự chủ quan có thể khiến bạn dễ bị cảm lạnh . Hiểu rõ những nguyên nhân gây cảm lạnh có thể giúp bạn tránh được nguy cơ này.

Sự chủ quan có thể khiến bạn dễ bị cảm lạnh. Hiểu rõ những nguyên nhân gây cảm lạnh có thể giúp bạn tránh được nguy cơ này.

 Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đổ mồ hôi quá mức. Khi đổ mồ hôi nhiều, quần áo của bạn thường bị ướt. Và điều này làm cho cơ thể bạn ẩm ướt trong thời gian dài, từ đó dễ dẫn đến cảm lạnh rất nhanh. Lúc này, bạn cần lấy khăn lau khô cơ thể và thay quần áo mới.

Say nắng. Đôi khi bạn đi ngoài trời nắng gắt quá lâu dẫn đến quá sức chịu đựng của cơ thể. Ở ngoài nắng gắt lâu là nguyên nhân khiến bạn dễ bị sốt và ớn lạnh.

Nóng lạnh đột ngột. Bạn đi ngoài nắng, rồi vào phòng máy lạnh ngay khiến cơ thể tiếp xúc với môi trường thay đổi đột ngột. Nóng lạnh đột ngột khiến cơ thể không có thời gian để điểu chỉnh thân nhiệt, nên nguy cơ nhiễm lạnh là khó tránh khỏi.

Uống nước đá, nước lạnh. Cơ thể bạn cảm thấy nóng nhưng cổ họng vẫn dễ bị thương tổn trước những đồ ăn, thức uống lạnh. Hãy hạn chế uống nước đá hoặc đồ ăn lạnh nếu bạn có nguy cơ viêm họng cao.

Nhất Linh

>> Cảm lạnh và nguy cơ đột quỵ ở trẻ
>> Ngừa cảm lạnh, viêm họng mùa hè
>> Mẹ bị cảm lạnh, con dễ có nguy cơ hen suyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.