Nguy kịch vì bị điện giật từ bàn thờ ông địa

30/11/2012 10:51 GMT+7

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM ngày 29-11 cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi 19 tháng tuổi do bị điện giật.

Bệnh nhi được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu tích cực cứu bé qua khỏi nguy kịch. Tuy nhiên hiện bé vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu hồi phục tri giác và đang được theo dõi chăm sóc đặc biệt.

Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc chơi gần bàn thờ ông địa, vô tình bé với tay sờ vào dây đèn trang trí trên bàn thờ và bị điện giật. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp khác cũng bị điện giật do sờ tay vào bình đun nước.

Qua các trường hợp này, các bác sĩ lưu ý phụ huynh nên cẩn trọng sử dụng đồ điện trong gia đình. Các vị trí có tiếp điện nên đặt trên cao xa tầm tay trẻ em, nhất là với các loại đèn trang trí nhấp nháy nhiều màu sắc rất dễ kích thích trẻ tiếp cận gây sự cố đáng tiếc.

Theo Ng.Thạnh / Người Lao Động

>> Người hôn mê lâu nhất thế giới qua đời
>> Hôn mê do bị ong mật đốt
>> Một người chết, 2 người hôn mê sau khi uống rượu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.