Nguy cơ từ uống rượu bia quá độ

07/10/2011 17:58 GMT+7

Uống rượu bia quá độ xảy ra khi số lượng đồ uống có cồn tiêu thụ trong một thời gian ngắn làm tăng nồng độ cồn trong máu lên đến 0,08g% hoặc cao hơn, theo Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC).

Cũng theo CDC, điều này có nghĩa là trong hai giờ uống trung bình khoảng 5 ly đối với nam giới và đối với phụ nữ là 4 ly. CDC đưa ra những nguy cơ của việc uống rượu quá độ: 1. Gia tăng nguy cơ bị tai nạn xe hơi, bỏng, chết đuối và té ngã; 2. Tăng nguy cơ bị chấn thương; 3. Tăng nguy cơ ngộ độc rượu và có con bị hội chứng rượu bào thai; 4. Gia tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm căn bệnh lây truyền qua đường tình dục; 5. Có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, bệnh gan và tổn thương thần kinh; 6. Nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.