Nguy cơ sẩy thai do hút thuốc lá

15/01/2011 23:46 GMT+7

* Ăn hạnh nhân giảm nguy cơ tiểu đường Kết quả nghiên cứu mới đây có lẽ sẽ giúp chị em có thêm lý do để từ bỏ thói quen phì phèo trước khi mang thai. Đó là những ai hút nhiều thuốc lá trong thời gian mang thai - ít nhất 20 điếu mỗi ngày - có nguy cơ bị sẩy thai cao hơn gấp đôi so với nhóm phụ nữ không có thói quen này.

Sau khi khảo sát gần 1.300 phụ nữ Nhật Bản, các nhà khoa học thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản) đã rút ra kết luận kể trên. Thường nguy cơ sẩy thai ở nhóm người hút thuốc lá xảy ra vào 3 tháng đầu của thai kỳ, theo hãng tin Reuters dẫn lời tiến sĩ Sachiko Baba - trưởng nhóm nghiên cứu.

 Ăn hạnh nhân giảm nguy cơ tiểu đường

Các nhà khoa học thuộc Đại học Loma Linda (Mỹ) cho biết một chế độ ăn uống có bổ sung hạnh nhân có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2 và bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, đó là nhờ hạnh nhân có tác dụng tăng khả năng hấp thụ insulin, đồng thời giảm hàm lượng cholesterol xấu LDL trong cơ thể ở nhóm tiền tiểu đường. Để rút ra kết luận trên, theo hãng tin ANI, các nhà nghiên cứu đã khảo sát tác động của việc ăn hạnh nhân với diễn tiến bệnh tiểu đường típ 2 và bệnh tim mạch ở nhóm tiền tiểu đường. Kết quả sau 16 tuần cho thấy, nhóm bổ sung hạnh nhân cải thiện đáng kể hàm lượng LDL và tình trạng nhạy cảm insulin.

M.Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.