Nguy cơ mất 10 năm tuổi thọ

19/09/2009 00:00 GMT+7

Các chuyên gia thuộc Đại học Oxford (Anh) cảnh báo đàn ông trung niên hút thuốc trong tình trạng huyết áp cao và hàm lượng cholesterol gia tăng đối mặt với nguy cơ tổn thọ 10 năm so với những đồng niên khỏe mạnh. Đây là kết quả rút ra từ cuộc khảo sát lối sống của hơn 19.000 viên chức nhà nước tại xứ sở sương mù ở độ tuổi 40 đến 69 và tình trạng sức khỏe của họ trong 38 năm sau đó, theo hãng tin BBC.

Từ cuộc nghiên cứu trên, nhóm khoa học gia khuyên đàn ông trên 40 tuổi nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên để phát hiện kịp thời những bất thường về huyết áp, hàm lượng      cholesterol, đồng thời bỏ thuốc lá để sống lâu và khỏe mạnh.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.