Người ốm "sướng" hơn người mập

02/06/2006 22:40 GMT+7

Nói về mức độ khoái cảm trong chuyện gối chăn thì những người với thân hình mảnh mai có lợi hơn nhiều so với người béo phì.

Kết quả một nghiên cứu trên gần 200 người cả nam lẫn nữ ở Mỹ cho thấy rằng khi bị béo phì, những người này gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt tình dục nên họ chẳng nhận được nhiều khoái cảm và niềm hứng khởi khi làm chuyện ấy. Đa số họ đều rất ái ngại khi phô bày thân hình "phì nhiêu" của mình trước mặt vợ hoặc chồng và tự mình làm mất đi niềm hứng thú gối chăn. Về khoản này, phái nữ có vẻ kém tự tin hơn nam giới. Tuy nhiên, sau 2 năm, khi đã giảm cân, đời sống tình dục của họ cũng được cải thiện đáng kể. Một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu cho biết sự tự tin về ngoại hình chính là chìa khóa quyết định chất lượng của đời sống tình dục. Đối với nam giới, rượu, bia, thuốc lá cũng là những kẻ thù làm giảm khả năng tình dục vì những chất này gây tổn hại đến các mạch máu của cơ quan sinh dục.

A.V
(Theo Pravda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.