Người nhà thai phụ phản ứng bệnh viện về chẩn đoán thai nhi

02/06/2012 03:05 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Từ Dũ ngày 1.6 cho biết, người nhà của một thai phụ do không đồng ý với kết quả chẩn đoán thai nhi mắc hội chứng Down đã phản ứng dữ dội, BV phải mời công an đến can thiệp.

Được biết, qua siêu âm và làm một số chẩn đoán khác cho thai phụ N.T.T.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM), bác sĩ của BV Từ Dũ phát hiện thai nhi mắc hội chứng Down, nếu sinh ra sẽ kém phát triển trí tuệ, đần độn…, nên tư vấn cho gia đình bỏ thai và gia đình đồng ý. Việc bỏ thai được thực hiện hôm 31.5. Tuy nhiên, sau khi lấy thai nhi ra, người nhà cho rằng thai bình thường, không mắc Down nên đã phản ứng dữ dội, đòi tìm gặp BS siêu âm để làm rõ...

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó giám đốc BV Từ Dũ, vì thai nhi còn quá nhỏ (chỉ mới 19 tuần tuổi), không nhìn rõ các dấu hiệu Down, trong khi X-quang cho thấy thai nhi không có xương mũi; kết quả chọc ối, làm nhiễm sắc thể đồ cũng cho kết luận thai nhi mắc Down. BV cũng đã mời Trung tâm pháp y TP thử di truyền để chứng minh thêm.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.