Người hút thuốc lá có thể giảm thọ 15 năm

10/09/2009 00:51 GMT+7

Hôm qua tại TP Vũng Tàu, Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn dành cho phóng viên các báo đài về “Nâng cao năng lực truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá”.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm - đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại VN cho biết, hút 1 điếu thuốc sẽ rút ngắn đi 28 phút cuộc đời, bình quân nếu một người ghiền thuốc lá sẽ giảm thọ 15 năm. Còn tiến sĩ Lý Ngọc Kính - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, thông tin mỗi năm thế giới có 5 triệu người chết vì những bệnh do thuốc lá gây ra, dự báo con số này tăng lên 10 triệu người vào năm 2030 (tại VN mỗi năm có khoảng 40.000 người chết liên quan đến hút thuốc).

VN là 1 trong 15 nước có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới (56,1% nam và 1,8% nữ có hút thuốc); trung bình mỗi năm người dân VN chi cho việc hút thuốc khoảng 14.000 tỉ đồng, kéo theo phải tốn 1.160 tỉ đồng để điều trị các căn bệnh do thuốc lá gây ra. Có khoảng 25 bệnh do thuốc lá gây ra, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh ung thư phổi, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), tim mạch, biến dạng tinh trùng...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.