Ngực quá nhỏ, làm sao?

24/02/2011 09:24 GMT+7

Một bạn đọc nữ gửi thư cho biết từ nhỏ đến lớn bầu ngực hầu như không phát triển bao nhiêu. Sau khi sinh con đầu lòng được một năm, bầu ngực vẫn... y như cũ, kinh nguyệt không đều. Chị còn thường xuyên bị đau nhức cơ thể, người hay mệt mỏi, hơi thở yếu...

Về vấn đề như chị mô tả, ở góc độ y học cổ truyền, theo lương y Vũ Quốc Trung, đó là do khí huyết bị hư suy (biểu hiện người hay bị đau nhức, mệt mỏi, hơi thở yếu, kinh nguyệt không đều…). Còn ngực nhỏ do nhiều nguyên nhân như: yếu tố di truyền; rối loạn hoóc-môn; khí chất bất túc... Đông y còn cho rằng, ngực kém phát triển có thể do khí huyết hoặc tỳ vị hư.


Ảnh chỉ có tính minh họa - Ảnh: Shutterstock

Theo lương y Vũ Quốc Trung, những trường hợp có ngực nhỏ ngay từ tuổi dậy thì, cho thấy phần lớn do yếu tố di truyền là chính. Để cải thiện tình trạng trên, cần lưu ý một số yếu tố sau: tăng cường dinh dưỡng, mục đích là để đảm bảo nhu cầu sinh trưởng và phát dục của cơ thể, đặc biệt cần bổ sung các chất dinh dưỡng bổ thận, bổ khí huyết (như: cá, thịt, trứng…), chú ý nghỉ ngơi tránh làm việc quá sức.

Bên cạnh đó, có thể tự xoa bóp ngực hằng ngày vào buổi sáng đầu ngày và chiều hay tối (mỗi lần xoa chừng mươi phút). Xoa xong, vệ sinh bầu ngực sạch sẽ bằng nước ấm. Cũng cần lưu ý, chị em nên có trạng thái tinh thần sảng khoái, thư thả. Bởi vì đông y cho rằng, một khi tinh thần bị ức chế, có thể dẫn đến gan khí sơ tiết thất thường, khí huyết không thông suốt, tạng phủ sẽ thiếu dinh dưỡng, làm cho thể chất suy yếu. Trạng thái tinh thần không tốt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của chức năng nội tiết. Trong thực tiễn có nhiều bạn gái khi chưa có chồng, bầu ngực nhỏ nhắn, nhưng sau khi lấy chồng có sự tâm đầu ý hợp, tinh thần vui vẻ, âm dương điều hòa, khí huyết lưu thông tốt thì bầu ngực phát triển hơn rất nhiều...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.