Ngừa ung thư khoang miệng

19/03/2008 22:33 GMT+7

Các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nha khoa bang Pennsylvania (PDA) của Mỹ cho biết, thường xuyên kiểm tra răng miệng sẽ giúp phát hiện sớm bệnh ung thư khoang miệng như ung thư môi, lưỡi, ung thư vòm miệng, cổ họng...

Theo PDA, những người trên 40 tuổi dễ bị ung thư khoang miệng và số nam giới mắc các chứng bệnh này cao gấp 2 lần so với phụ nữ. Những người hay hút thuốc lá, nhất là vừa nghiện thuốc lá vừa nghiện rượu, có nguy cơ mắc bệnh ung thư khoang miệng cao nhất. Các chuyên gia cho biết những người dùng răng giả cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Chuyên gia PDA khuyên mọi người nên đến nha sĩ kiểm tra khoang miệng 2 lần/năm và tự kiểm tra khoang miệng hằng tháng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.