Ngừa trầm cảm nhờ cho bé bú

11/09/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Đức cho thấy những bà mẹ cho con bú gặp ít rủi ro trầm cảm hơn.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Đức cho thấy những bà mẹ cho con bú gặp ít rủi ro trầm cảm hơn, theo myhealthnewsdaily.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 52 bà mẹ ở độ tuổi trung bình 44 đang được điều trị bệnh trầm cảm, và 106 người chưa bao giờ mắc căn bệnh này.

Kết quả cho thấy có 73% những người không bị bệnh trầm cảm từng cho con bú sữa mẹ, và chỉ có 46% những người mắc bệnh này là cho con bú sữa mẹ.

Ngăn trầm cảm nhờ cho bé bú
Cho bé bú, mẹ giảm rủi ro trầm cảm - Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tin rằng việc cho con bú sữa mẹ có thể giúp tăng sự gắn kết giữa mẹ và bé, và từ đó giúp người mẹ chống lại bệnh trầm cảm.

Một nguyên nhân khác được các nhà khoa học đưa ra là việc cho con bú có thể giúp tăng cường sản sinh hoóc môn oxytocin, một loại hoóc môn bảo vệ cơ thể khỏi bệnh trầm cảm.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên công bố về lợi ích của việc cho bé bú mẹ, nhiều cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy cho bé bú mẹ giúp người mẹ giảm rủi ro mắc bệnh cao huyết áp và béo phì sau đó trong đời.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Psychotherapy and Psychosomatics.

Ngọc Lam

>> Tấm chắn chống mầm bệnh trong sữa mẹ
>> Nhiều trẻ không được bú sữa mẹ
>> Yoga giúp giảm trầm cảm ở thai phụ
>> Tập yoga giúp thai phụ giảm trầm cảm
>> Trầm cảm dễ dẫn đến chứng mộng du
>> Phát hiện mới về tác động của trầm cảm
>> Có thể biết trước trầm cảm sau sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.