Ngủ nghiêng bên trái giúp tránh thai chết lưu

01/07/2011 09:45 GMT+7

(TNTS) Các nhà khoa học Anh vừa tìm thấy mối tương quan giữa tư thế ngủ của thai phụ với nguy cơ thai chết lưu vào những tuần cuối của thai kỳ.

Cụ thể một cuộc nghiên cứu vừa được tiến hành ở xứ sở sương mù trên 155 thai phụ từng bị thai chết lưu và 310 người có thai, sinh con bình thường về thói quen sinh hoạt, đặc biệt là tư thế ngủ trong lúc mang thai. Kết quả cho thấy ở những thai phụ có thói quen ngủ nghiêng về phía bên trái thì tỷ lệ bị thai chết lưu là 1,96/1.000, trong khi tỷ lệ này ở những người có tư thế ngủ khác là 3,93/1.000.

Các nhà khoa học Anh lý giải rằng do thai phụ khi nằm ngủ ở tư thế nghiêng bên phải hay nằm ngửa sẽ khiến các thành mạch máu ở tử cung chịu áp lực nhiều hơn, từ đó làm giảm lượng máu lưu thông tới nuôi thai nhi, dẫn đến nguy cơ thai chết lưu tăng. (Theo Metro)

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.