Ngồi nhiều, dễ mắc bệnh đái tháo đường

11/03/2012 10:43 GMT+7

Lâu nay, thầy thuốc vẫn khuyến cáo chúng ta cần năng vận động, ít ngồi nhiều một chỗ vì sẽ rất dễ dẫn đến nhiều bệnh tật. Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Leicester (Anh) đã thực hiện một nghiên cứu và chứng minh được mối liên quan giữa ngồi nhiều với bệnh đái tháo đường.

Lâu nay, thầy thuốc vẫn khuyến cáo chúng ta cần năng vận động, ít ngồi nhiều một chỗ vì sẽ rất dễ dẫn đến nhiều bệnh tật. Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Leicester (Anh) đã thực hiện một nghiên cứu và chứng minh được mối liên quan giữa ngồi nhiều với bệnh đái tháo đường.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã tập hợp 505 phụ nữ và nam giới có độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 59, ngồi trung bình khoảng 4-7 giờ/ngày (nữ) và 4-8 giờ/ngày (nam). Tiếp đó, các đối tượng được làm xét nghiệm đo nồng độ một số chất trong máu có liên quan với việc khởi phát bệnh đái tháo đường.

Kết quả cho thấy những phụ nữ ngồi càng lâu càng có nồng độ hormone insulin cao hơn. Điều này rất quan trọng vì insulin điều tiết lượng đường trong máu nên khi nồng độ insulin tăng cho thấy cơ thể đang dần kháng insulin, dẫn đến phát sinh bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, kết quả nói trên lại không đúng lắm với nam giới.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.