Ngộ độc chì do uống thuốc dỏm

28/11/2011 01:28 GMT+7

Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đang điều trị hai cháu bé 9 và 11 tuổi trong cùng một gia đình (ở Hải Hậu, Nam Định) bị ngộ độc chì.

Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đang điều trị hai cháu bé 9 và 11 tuổi trong cùng một gia đình (ở Hải Hậu, Nam Định) bị ngộ độc chì.

Trước khi nhập viện, hai cháu và em trai 4 tuổi đã uống “thuốc bổ” là loại được mẹ mua ở chợ gần nhà. Thuốc viên hình tròn, màu cam, không nhãn mác. Sau một tuần uống, các cháu bị đau bụng nên gia đình đưa lên khám ở bệnh viện huyện, chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Do ngộ độc nặng, cháu trai 4 tuổi đã tử vong.

Theo Trung tâm chống độc, hai bệnh nhi ngộ độc chì nặng với nồng độ chì trong máu rất cao. Cháu gái (11 tuổi) có dấu hiệu bị tổn thương não, thận. Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, cho biết trung tâm từng tiếp nhận các trường hợp ngộ độc chì do sử dụng thuốc bào chế không rõ nguồn gốc.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.