Nam giới béo phì dễ bị xơ gan

15/06/2011 19:03 GMT+7

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ xơ gan ở nam giới tuổi trung niên, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Học viện Sahlgrenska (Thụy Điển). Để có kết luận này, nhóm nghiên cứu khảo sát ở 855 nam giới tuổi từ 50 và theo dõi họ trong suốt 40 năm. Không có nam giới nào mắc các vấn đề về gan vào lúc đầu cuộc khảo sát nhưng trong suốt thời gian theo dõi, khoảng 2% chẩn đoán mắc bệnh xơ gan.

 
Ảnh: Shutterstock

Tất cả nam giới bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan đều thừa cân lúc cuộc khảo sát bắt đầu tiến hành, với chỉ số khối cơ thể trung bình BMI là 28 (BMI trên 25 được xem là thừa cân). Nghiên cứu cho thấy, cả thừa cân và hàm lượng chất mỡ cao trong máu làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh xơ gan ở nam giới.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.