Mỹ chuyển giao kỹ thuật tái tạo vành tai cho trẻ

22/05/2009 00:45 GMT+7

Hôm qua 21.5, các chuyên gia đến từ Mỹ đã chuyển giao kỹ thuật tái tạo vành tai cho các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Đây là phương pháp mới thực hiện trên những trẻ bị teo bẩm sinh một phần hoặc cả vành tai. Các bác sĩ lấy sụn sườn của chính bệnh nhi, rồi cấy vào vạt da ở phần tai bị khuyết, sau đó nâng và tạo hình vành tai mới.

Theo bác sĩ Hoàng Sơn (Trưởng khoa Tai - mũi - họng của BV), đây là kỹ thuật phức tạp, khó nhất là khâu lấy sụn, cấy ghép và tạo hình; mỗi ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Trước đây, chỉ những nước tiên tiến mới làm được kỹ thuật này.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.