Mỹ cho lưu hành 'Viagra phụ nữ'

19/08/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cuối cùng đã đồng ý cho lưu hành Flibanserin, loại thuốc giúp tăng ham muốn tình dục ở nữ giới thường được gọi là 'Viagra phụ nữ'.

(TNO) Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cuối cùng đã đồng ý cho lưu hành Flibanserin, loại thuốc giúp tăng ham muốn tình dục ở nữ giới thường được gọi là “Viagra phụ nữ”.

FDA đã đồng ý cấp phép lưu hành "Viagra phụ nữ" - Ảnh: AFP
Flibanserin, vốn do công ty dược phẩm Sprout sản xuất sẽ được tung ra thị trường dưới tên thương mại Addyi. Đây là một loại thuốc kê toa. Nó được nghiên cứu để hỗ trợ những phụ nữ tiền mãn kinh lấy lại ham muốn tình dục bằng cách làm gia tăng một số hóa chất trong não. Vì vậy, dù được gọi là Viagra của phụ nữ, cơ chế hoạt động của nó khác hẳn: thay đổi hóa chất trong não tương tự như các loại thuốc chống trầm cảm, theo Telegraph. Trong khi đó, Viagra giúp tăng dòng lưu chuyển máu đến dương vật, từ đó điều trị rối loạn cương dương. Trong khi các quý ông chỉ cần nốc viên thuốc màu xanh trước khi “lâm trận” thì các bà ngày ngày phải uống viên màu hồng đều đặn mới mong có hiệu quả.
Quyết định chính thức của FDA lập tức được một số tổ chức bảo vệ nữ quyền hoan nghênh, cho đây là bước đi quan trọng trong tiến trình bình đẳng giới. Hiện trên thị trường có sẵn nhiều loại thuốc trị lối loạn cương dương hoặc các vấn đề tình dục khác cho đàn ông mà chẳng có loại nào cho quý bà.
Các bà hy vọng Flibanserin sẽ hạn chế những tình cảnh như thế này - Ảnh minh họa: Shutterstock
Những người vận động cho Flibanserin bảo rằng thuốc được lưu hành sẽ giúp giải quyết sự chịu đựng bấy lâu nay của nhiều phụ nữ.
Tuy nhiên, quyết định của FDA cũng vấp phải sự chỉ trích của không ít người vì hiệu quả của Flibanserin đến nay được chứng minh ở mức thấp, nó lại có thể gây nhiều phản ứng phụ khó chịu như chóng mặt, buồn nôn, giảm huyết áp, thậm chí ngất xỉu.
Trước đây, FDA đã 2 lần từ chối cấp phép lưu hành Flibanserin vì các lý do kể trên.
Nay thì FDA đánh giá rằng tình trạng giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ cần phải được y khoa đáp ứng - hãng truyền thông BBC dẫn tài liệu từ FDA cho biết.
Giám đốc Trung tâm Định giá và nghiên cứu dược phẩm của FDA, bác sĩ Janet Woodcock giải thích: “Sự cân nhắc kỹ lưỡng của FDA là để bảo vệ và tăng cường sức khỏe của phụ nữ”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đến phản ứng nguy hiểm có thể xảy ra khi người sử dụng thuốc uống rượu, vì vậy cảnh báo cả bác sĩ và người dùng đều phải tìm hiểu kỹ các rủi ro có thể xảy ra trước khi kê đơn và dùng thuốc.
Từ nay viên thuốc màu xanh sẽ có bạn đồng hành màu hồng - Ảnh: AFP
Ban đầu, Flibanserin được công ty dược phẩm của Đức Boehringer Ingelheim nghiên cứu. Sprout đã mua lại Flibanserin sau khi nó bị FDA từ chối. Những ông khổng lồ máu mặt trong lĩnh vực dược phẩm như like Pfizer, Bayer và Proctor & Gamble từng nghiên cứu thuốc trị giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ nhưng đều thất bại. Còn Sprout chỉ có 25 nhân viên.
Phát biểu với hãng tin AP, giám đốc điều hành Sprout cam kết sẽ tiếp thị Addyi một cách cẩn thận.
Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, FDA đã bật đèn xanh cho Flibanserin với cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận của hội đồng cố vấn của FDA với điều kiện Sprout đưa ra kế hoạch hạn chế các rủi ro cho người sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.