Một sản phụ tử vong sau khi cắt bỏ tử cung

03/03/2015 16:57 GMT+7

(TNO) Sáng 3.3, sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (29 tuổi, quê xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đã tử vong sau một tuần điều trị hậu phẫu.

(TNO) Sáng 3.3, sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (29 tuổi, quê xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đã tử vong sau một tuần điều trị hậu phẫu.

Theo thông tin bệnh án từ phía gia đình cung cấp, sản phụ tử vong do sốc không hồi phục, băng huyết sau sinh, hậu phẫu cắt tử cung... 

Trước đó, ngày 22.2, chị Linh được gia đình đưa tới Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để sinh con và được các bác sĩ ở đây thông báo sản phụ sinh thường.

Tuy nhiên, đến chiều 23.2, gia đình được thông báo sản phụ sinh khó, sức khỏe yếu, phải hút em bé ra, đồng thời Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tiến hành phẫu thuật xử lý băng huyết, cắt bỏ tử cung.

Do bệnh nhân có chuyển biến xấu nên sau đó được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ rồi chuyển tiếp sang Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) điều trị trong tình trạng hôn mê.

Riêng bé trai sơ sinh đã tử vong khi được chuyển sang Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Tiền Giang theo dõi.

Chiều 3.3, trao đổi với PV Thanh Niên Online về trường hợp này, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, trước mắt, phía bệnh viện đang lo giải quyết hậu sự. Việc xác định nguyên nhân gây tử vong phải chờ kết quả giám định pháp y và kết luận từ phía cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.