Một cháu bé tử vong do sặc cháo

10/08/2010 08:15 GMT+7

Bác sĩ Nguyễn Thị Long Giang, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, cho biết sau hai ngày điều trị tại đây cháu L.T.M.A., ngụ ở Dĩ An, Bình Dương, đã tử vong do suy hô hấp nặng sau khi bị sặc cháo.

Khoảng 8g ngày 7-8, mẹ bé A. đút cháo cho bé ăn. Sau khi đút cho bé A. ăn xong chén cháo người mẹ thấy bé tím người, trợn mắt, gồng người. Ngay lập tức gia đình đưa bé A. đến một phòng khám gần nhà. Phòng khám này hút đàm nhớt, làm thủ thuật lấy dị vật và cho bé thở khí dung oxy, sau đó cử một bác sĩ và một y tá chuyển cháu bé lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Lúc 10g40 cùng ngày bé A. nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, không có mạch, không có huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện do viêm phổi vì sặc cháo.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.