Một cháu bé sinh non trên tàu hỏa được cứu sống

11/06/2011 08:11 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ 44 phút sáng 10.6, trên chuyến tàu SNT 1 đang chạy hành trình Nha Trang - Sài Gòn thì một bé trai được sinh ngay trên tàu.

Đặc biệt, cháu bé sinh non vì thai phụ mới mang thai được 7 tháng.

Anh Phan Thái Hòa, trưởng tàu SNT 1 cho biết chuyến tàu xuất phát tại Ga Nha Trang lúc 19 giờ ngày 9.6, đến 3 giờ 44 phút ngày 10.6 thì sản phụ trở dạ.

Rất may trên tàu có bác sĩ đi kèm, và một hành khách cũng là bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ nên đã cùng nhân viên đoàn tàu tận tình giúp đỡ sản phụ.

Được biết sản phụ tên Trầm Trần Vân Hương, ngụ tại 17/95 Hoàng Diệu, TP Nha Trang. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay sản phụ trở dạ trên tàu. Trước đó là bé Xuân Bình, sinh đúng 1 giờ ngày 1.1.2011 trên chuyến tàu SQ Sài Gòn - Quy Nhơn.

Sản phụ đang trên đường về quê ở Nha Trang để nghỉ chờ sinh nhưng đến khu vực ga Mương Mán (Bình Thuận) thì bất ngờ trở dạ.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.